12 tháng tù cho người vượt chốt kiểm dịch, tông vào xe của công an

Không chỉ cố tình vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19, một đối tượng ở tỉnh Bình Thuận còn dùng chân đạp đổ xe của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.
Sáng 14-10, TAND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Minh Châu (SN 1991, ngụ TP Phan Thiết) 12 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".
Theo cáo trạng, chiều 26-9, Đào Minh Châu sau khi nhậu với bạn đã điều khiển xe máy BKS 86H6-3259 lưu thông từ đường Trường Chinh vào đầu đường Đặng Văn Lãnh (TP Phan Thiết).
12 tháng tù cho người vượt chốt kiểm dịch, tông vào xe của công an ảnh 1 Bị cáo Đào Minh Châu tại tòa
Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 6 của thành phố Phan Thiết, chiến sĩ công an N.B.Đ. ra hiệu lệnh, yêu cầu Châu dừng xe để kiểm tra theo quy định. Do biết rõ mình không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị phạt nên Châu không chấp hành hiệu lệnh mà chạy xe máy vượt qua chốt kiểm soát.
Lúc này, chiến sĩ Đ. và anh N.M.T. là cán bộ Tỉnh đoàn Bình Thuận đang làm nhiệm vụ tại chốt đã dùng 2 xe máy đuổi theo yêu cầu Châu dừng xe, quay lại chốt để kiểm tra.
Khi quay lại gần đến chốt, Châu lại tăng ga vượt chốt để tẩu thoát. Lực lượng chức năng tiếp tục dùng xe máy đuổi theo Châu, áp sát 2 bên để yêu cầu dừng xe nhưng bị đối tượng dùng chân đạp vào xe và điều khiển xe tông thẳng vào xe máy của chiến sĩ Đ. khiến xe này ngã xuống đường.
Vụ việc đã làm chiến sĩ Đ. bị thương. Còn đối tượng Châu bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Tin cùng chuyên mục