Agribank đóng góp 1 tỷ đồng chăm lo tết cho người khó khăn

Ngày 25-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ 1 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ đại diện Agribank
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ đại diện Agribank

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cảm ơn Agribank, dù trong giai đoạn khó khăn nhưng đơn vị vẫn luôn quan tâm, đồng hành cùng Mặt trận, chia sẻ tấm lòng yêu thương đến những gia đình, những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội khi những ngày Tết Nguyên đán đang đến rất gần.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, trong năm 2023 Agribank luôn tích cực đồng hành, ủng hộ MTTQ thành phố và các tỉnh, thành trong công tác chăm lo cộng đồng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ngân hàng cũng thể hiện trách nhiệm với xã hội, đồng hành cùng tổ chức Mặt trận trong công tác chăm lo an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, ông Nguyễn Minh Trí, Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Nam Ngân hàng Agribank, cho biết, trong quá trình hoạt động kinh doanh, đơn vị luôn quan tâm đồng hành với Ủy ban MTTQ cũng như các cơ quan khác để thực hiện các hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Trí, với mong muốn góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách trong cuộc sống, do đó, Agribank luôn quan tâm đến việc đồng hành với MTTQ và nhiều đơn vị khác. Theo ông, đây cũng chính là môi trường để hoạt động kinh doanh ngày một tốt lên.

img-9920-6344.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung trao thư cảm ơn đến đại diện Agribank

Hàng năm, Agribank dành khoảng 600 tỷ đồng cho công tác an sinh, tập trung chính cho các lĩnh vực: y tế, giáo dục, nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khó khăn. Đây cũng là trách nhiệm mà đơn vị xác định sẽ thực hiện thường xuyên, liên tục để mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho xã hội, cho những hoàn cảnh khó khăn sẽ cảm thấy ấm lòng hơn trong dịp tết này.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, từ sự ủng hộ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ chăm lo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 để thực hiện phương châm “Không để hộ khó khăn nào không được đón tết cổ truyền của dân tộc”.

Tin cùng chuyên mục