Công trình trái phép “mọc như nấm sau mưa“: Phê bình Đảng ủy, UBND phường Ghềnh Ráng

Ngày 25-11, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã có thông báo kết luận liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình, vật kiến trúc trái phép ở địa bàn phường Ghềnh Ráng sau khi có phản ánh của Báo SGGP.

Qua đó, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn phê bình Đảng ủy, UBND phường Ghềnh Ráng để xảy ra các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình, vật kiến trúc trái phép, tại địa bàn các khu vực 1, 2, 3 mà không kịp thời xử lý, hoặc xử lý thiếu kiên quyết.

Công trình, khu nhà trái phép tồn tại nhiều năm dọc quốc lộ 1D, phường Ghềnh Ráng không được xử lý dứt điểm

UBND phường Ghềnh Ráng khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm nêu trên. Đặc biệt, nhấn mạnh việc xử lý các cá nhân, tổ chức để xảy ra các trường hợp vi phạm mà không có biện pháp xử lý kịp thời, thiếu kiên quyết theo đúng quy định pháp luật…

Ông Ngô Hoàng Nam đề nghị UBND phường Ghềnh Ráng khẩn trương phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND TP Quy Nhơn tham mưu, thành lập tổ kiểm tra, xác lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên.

Giao Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng làm tổ trưởng, cùng các thành viên phòng tư pháp, công an, đội quản lý trật tự đô thị, phòng TN-MT…Thời gian kiểm tra, xác lập hồ sơ đến ngày 1-12-2022, thời gian cưỡng chế 15-12-2022.

Người đứng đầu chính quyền TP Quy Nhơn chỉ đạo, trong thời gian tới, cần kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình, vật kiến trúc trái phép trên địa bàn.

Trường hợp không xử lý ngay từ đầu để công trình xây dựng hoàn thiện, UBND TP Quy Nhơn sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng.

“Đối với các trường hợp đã tổ chức cưỡng chế nhiều lần mà vẫn tiếp tục tái vi phạm thì hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển Công an TP Quy Nhơn để xác lập hồ sơ, xử lý hình sự đúng quy định pháp luật”, ý kiến kết luận Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn nêu rõ.
Khu nhà, công trình bê tông xây dựng trên đất rừng ở phường Ghềnh Ráng

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cũng phê bình Phòng TN-MT, Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phát triển quỹ đất liên quan đến các bất cập, tồn tại, vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai ở Ghềnh Ráng…

Trước đó, UBND phường Ghềnh Ráng đã có báo cáo chỉ rõ, sau khi Báo SGGP phản ánh, trong bài: Công trình trình trái phép “mọc như nấm sau mưa, địa phương đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện thêm 20 trường hợp xây dựng công trình, khu nhà trái phép trên đất rừng, đất nông nghiệp tại khu vực 1, 2 (phường Ghềnh Ráng).

Đặc biệt, đợt này địa phương đã chỉ rõ để xử lý 16 công trình, nhà hàng, quán ăn trái phép dọc quốc lộ 1D (khu vực 2, khu vực 3, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng) mà Báo SGGP vừa nêu.

Đối với 16 công trình, nhà hàng, quán ăn trái phép dọc quốc lộ 1D, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo Đội Trật tự Đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Ghềnh Ráng và các đơn vị tham mưu UBND thành phố này xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng không phép…

Hàng loạt khu nhà bê tông kiên cố xây dựng "ngụy trang" đất rừng, trồng cây ăn quả ở phường Ghềnh Ráng

Cũng theo báo cáo UBND phường Ghềnh Ráng, hiện có 25 hộ dân sử dụng đất có công trình, vật kiến trúc lấn chiếm các kênh mương, hệ thống thoát nước.

Đối với các hộ dân này, UBND TP Quy Nhơn đề nghị chính quyền địa phương thông báo, yêu cầu tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm trước ngày 30-11-2022. Nếu không chấp hành, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ…

Công trình, vật kiến trúc mọc tràn lan, lấn chiếm suối tự nhiên

Trách nhiệm chính thuộc về UBND TP Quy Nhơn

Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo liên quan đến phản ánh trên của Báo SGGP. Theo ông Tuấn, về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ghềnh Ráng thì từ giữa tháng 9-2021 đến tháng 10-2022, UBND tỉnh này đã có 7 văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, vi phạm.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, UBND TP Quy Nhơn thực hiện thiếu nghiêm túc, chưa quyết liệt. Trong khi đó, tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn diễn ra phức tạp. Qua đây, ông Tuấn yêu cầu UBND TP Quy Nhơn khẩn trương kiểm tra, xác minh các nội dung theo phản ánh của báo chí.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, trách nhiệm chính khi không thực hiện kiên quyết các chỉ đạo UBND tỉnh, và những vi phạm báo chí nêu không được xử lý dứt điểm thuộc về chính quyền TP Quy Nhơn. “Trách nhiệm này trước hết là của TP Quy Nhơn”, ông Hoàng chỉ rõ.

Tin cùng chuyên mục