Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nói đáng tiếc khi bản thân vi phạm

Tại phần xét hỏi, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra, Bộ Công an) thừa nhận hành vi phạm tội và mong hội đồng xét xử xem xét cho phép vắng mặt trong các ngày xét xử với lý do bị rối loạn tiền đình nặng.

Sáng 25-12, phiên xét xử phúc thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu” được mở để xét đơn kháng cáo của các bị cáo. Sau khi kiểm tra căn cước và phổ biến quyền, nghĩa vụ của các bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Hoàng Văn Hưng.

anh-chup-man-hinh-2023-12-25-105358-4267.png
Bị cáo Hoàng Văn Hưng trong phiên tòa sáng nay

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng cho biết, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo có kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị xem xét, đánh giá lại hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, ngày 28-11, bị cáo có đơn gửi các cơ quan tố tụng về việc thừa nhận hành vi phạm tội và tác động gia đình nộp lại số tiền 18,8 tỷ đồng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Bị cáo có đơn thừa nhận hành vi, với mong muốn sớm được trở về với gia đình, người thân”, Hưng cho biết.

Chủ tọa phiên tòa Mai Anh Tài cho biết, việc nộp lại 18,8 tỷ đồng được xem là tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Hưng. Cũng theo hội đồng xét xử, trước ngày mở phiên phúc thẩm có nhận được đơn của bị cáo Hưng xin xét xử vắng mặt với nội dung tôn trọng các phán quyết của cấp phúc thẩm. Theo bị cáo Hưng, bản thân đã có lời khai và thừa nhận hành vi nên mọi lời khai tại phiên phúc thẩm này sẽ ủy quyền cho luật sư bào chữa trình bày.

Thẩm phán Mai Anh Tài cho biết, hội đồng xét xử cũng nhận được đơn của 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Hưng về việc xin cho thân chủ được xét xử vắng mặt, nếu phải “hầu tòa”, xin xem xét cho bị cáo Hưng được chăm sóc y tế tại phòng cách ly vì lý do sức khỏe.

“Để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo, nếu được, bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được vắng mặt trong các ngày xử, bị cáo sẽ ủy quyền cho luật sư”, bị cáo Hưng nói trước tòa.

Trước khi cho bị cáo Hưng về chỗ ngồi, hội đồng xét xử đề nghị bị cáo này cho biết suy nghĩ về hành vi phạm tội” Hưng cho biết: “Đã nhận thức được hành vi phạm tội, bị cáo từng là đảng viên, từng là chiến sĩ trong ngành. Để xảy ra sự việc này, bị cáo thấy rất đáng tiếc. Chính vì vậy, bị cáo chấp nhận với mọi cáo buộc của tòa sơ thẩm và đã nhờ gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả”.

Sau đó, bị cáo Hưng được đưa vào cách ly.

Hiện tại, phiên tòa đang tiến hành xét hỏi nhóm bị cáo đưa hối lộ trong vụ án trên.

Tin cùng chuyên mục