Cấp đổi giấy chủ quyền trắng tại TPHCM

Dân lo “chạy”, quận huyện quá tải!

Làm vì sợ... thay đổi
Dân lo “chạy”, quận huyện quá tải!

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là giấy chủ quyền nhà, đất đã được cấp qua các thời kỳ (gọi tắt là giấy trắng) sẽ không còn giá trị trong giao dịch. Bởi theo Nghị định 84 (ban hành ngày 25-6-2007) về hướng dẫn bổ sung trong thi hành Luật Đất đai năm 2003, từ 1-1-2008, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận (giấy đỏ, giấy hồng) mới được thực hiện các quyền chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê… Chính vì thế người dân dù thực sự chưa có nhu cầu cũng phải ùn ùn “chạy” theo chính sách để mong có được tấm giấy hồng “lận lưng”.

Làm vì sợ... thay đổi   

Dân lo “chạy”, quận huyện quá tải! ảnh 1

Người dân chầu chực làm thủ tục nhà đất tại quận Gò Vấp. Ảnh: V.H.H.. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện TPHCM còn khoảng 200.000 căn nhà có giấy chủ quyền trắng. Do đặc thù nên trong nhiều năm qua các loại giấy này vẫn có giá trị trong giao dịch, chuyển nhượng… Để loại bỏ những loại giấy này không thể “một sớm một chiều”, chính vì vậy Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã có những chỉ đạo cho các sở ngành, quận huyện có bước đi thích hợp nhằm “hóa màu” cho giấy trắng. Thế nhưng, người dân vẫn ùn ùn kéo đi đổi giấy trước thời hạn khiến các địa phương quá tải.

Trong một cuộc họp mới đây với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính CCHC TP, các quận huyện đã phản ánh rất nhiều về tình hình cấp đổi giấy chủ quyền trắng. Theo các quận, từ khi có thông báo giấy trắng sẽ không được giao dịch vào thời điểm cuối năm, số hồ sơ xin đổi giấy hoặc cấp mới sổ hồng, sổ đỏ đã tăng lên đột biến. Ông Trương Văn Non, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết nếu như trong 2 năm trước, bình quân Gò Vấp chỉ giải quyết 3.000 giấy chủ quyền/năm thì từ tháng 4 đến nay, quận đã tiếp nhận và giải quyết đến 6.000 hồ sơ.

Mặc dù đã nỗ lực làm việc thêm ngày thứ bảy, giải quyết bình quân 50 hồ sơ/ngày nhưng đến nay, quận còn hơn 2.000 hồ sơ chưa được thụ lý. Trong đó hồ sơ giấy trắng chuyển sang giấy hồng mới chiếm không ít. Tương tự, trong 9 tháng, quận Tân Phú đã tiếp nhận 11.716 hồ sơ, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước. Quận 5 cũng đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.000 hồ sơ, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước… Giải thích về tình trạng này, không chỉ người dân mà cán bộ cũng đưa ra đáp án chung: “Do chính sách nhà, đất cứ thay đổi xoành xoạch nên người dân có tâm lý phải “thủ” giấy nào mới nhất cho chắc ăn. Để khi có chuyện cần, chạy đi làm không bị lỡ việc”.   

Khi được hỏi vì sao phải chờ đợi đổi sang giấy hồng mới trong khi mình chưa có nhu cầu, ông N.V.A, ngụ phường 8, quận Gò Vấp, trả lời ngay: “Giờ mà không làm thì sau này đóng tiền chết luôn, tôi phải bỏ công ăn việc làm mấy hôm nay để “đi canh”, làm cho xong, chứ không thì mệt lắm”. Giải thích điều này, ông Phạm Gia Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký nhà đất, cho biết, sau 1-1-2008, nhà có giấy trắng nếu muốn giao dịch thì mới phải đổi, còn không thì cứ để vậy, vẫn còn nguyên giá trị. Chúng tôi đã giải thích nhiều rồi nhưng dường như người dân vẫn chưa yên tâm.

Lý do có thể một phần là do trong Nghị định 84 quy định khác so với trước đây, là tiền sử dụng đất được tính tại thời điểm cấp giấy. Mà đất đai thì mỗi năm giá mỗi khác nên nhiều người lo lắng sau này sẽ đóng nhiều tiền hơn gấp bội và cứ ùn ùn đi đổi giấy, dẫn đến dồn dập hồ sơ, khiến cơ quan cấp giấy quá tải công việc. Thực tế, không phải bất cứ trường hợp nào khi đổi từ giấy trắng sang giấy hồng cũng phải đóng tiền sử dụng đất mà tùy vào thời gian sử dụng đất cụ thể.

“Hợp lệ” mà không “hợp pháp”?

Dân lo “chạy”, quận huyện quá tải! ảnh 2

Người dân chờ đợi làm thủ tục nhà đất tại UBND quận Gò Vấp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Sở TN-MT, các loại giấy tờ hợp lệ xác định chủ quyền, gồm bằng khoán, giấy phép cho xây cất nhà, giấy mua bán do chính quyền cũ cấp trước 1975; quyết định, giấy phép xây dựng do Sở Nhà đất (cũ) hoặc UBND quận, huyện cấp; quyết định cấp phó bản giấy chủ quyền nhà, quyết định hoặc giấy chứng nhận của UBND quận huyện cấp đối với nhà nông thôn trước đây… Theo Nghị định 84/CP thì kể từ 1-1-2008, những loại giấy trắng nếu muốn giao dịch phải đổi sang giấy hồng.

Ông Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ TP, cho rằng, một số loại giấy trắng là giấy được các cơ quan nhà nước cấp qua các thời kỳ, lẽ ra phải được công nhận “hợp pháp” chứ không thể dừng ở mức “hợp lệ”. Vì không được công nhận hợp pháp nên người dân mới phải vất vả như vậy. Đó cũng là kiến nghị của đại diện quận 8 gửi Ban Chỉ đạo CCHC TP. Quận 8 cho rằng, vì giấy trắng là hợp pháp do các cơ quan nhà nước cấp qua các thời kỳ, khi giao dịch lẽ ra cơ quan nhà nước phải có nghĩa vụ đổi cho người dân, nhưng trong quy định của ta có nhiều cái rất… “tréo ngoe”. Chính vì thế, để đi đổi một tờ giấy hợp lệ của mình, người dân cũng phải làm đơn “xin đổi”, phải “xin” mới được cấp giấy!

Lẽ ra, với những khó khăn đã được dự báo, các ban ngành có liên quan cần đề xuất biện pháp hiệu quả hơn để rút gọn quy trình cấp giấy thay vì chờ đợi chính sách thay đổi. Làm như vậy, không chỉ người dân, mà địa phương cũng “đỡ khổ” hơn nhiều.

H. Hiệp – N. Long

Giao lưu trực tuyến về đất đai-môi trường
Cán bộ địa chính nhũng nhiễu

Ngày 30-11, Sở TN-MT TPHCM đã phối hợp với Báo Người Lao Động (NLĐ) tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về lĩnh vực đất đai và môi trường. Tại buổi giao lưu trực tuyến, một người dân ở Bình Chánh nêu trường hợp căn nhà anh đang ở mua năm 2005 nhưng được xây dựng từ năm 2001. Nay anh đề nghị Sở TN-MT thẩm định giùm vì nơi anh ở (tổ 23-ấp 4 - Vĩnh Lộc B) có nhiều nhà đã bị cán bộ địa chính cưỡng chế buộc tháo dỡ mặc dù khu vực này không thấy có bảng quy hoạch… Câu trả lời của Trưởng phòng TN-MT huyện Bình Chánh là nếu nhà ở phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đã không được Ban giám đốc Sở TN-MT đồng ý. Quyền Giám đốc Sở TN-MT Đào Anh Kiệt yêu cầu lãnh đạo huyện Bình Chánh phải kiểm tra, nếu thấy có dấu hiệu cán bộ nhũng nhiễu hoặc sai phạm thì phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay. Tại buổi giao lưu, Sở TN-MT phối hợp với UBND các quận-huyện và các sở-ngành liên quan đã trả lời được 200/400 câu hỏi liên quan chủ yếu đến quy hoạch treo, ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khung giá đất... Ông Đào Anh Kiệt cho biết, đây là “kênh” đối thoại định kỳ hàng năm của Sở TN-MT để giải đáp những thắc mắc cho người dân về hai lĩnh vực “nóng” được người dân quan tâm nhất hiện nay.

H.NH

Tin cùng chuyên mục