* Chuẩn bị phương án dọn dẹp hiện trường
Tính đến ngày 18-10, tỉnh Vĩnh Long đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân gần 29 tỷ đồng và 2.550USD, 50 đôla Úc cho gia đình các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. “Chúng tôi đã nghe chuyện phức tạp xảy ra vài ngày nay ở địa phương báo lên. Đó là chuyện có vài trường hợp giữa những người thân trong gia đình tranh chấp nhau tiền hỗ trợ. Có trường hợp chúng tôi đã đề nghị chính quyền địa phương can thiệp. Vụ việc này xảy ra ở những gia đình có người thân chết dẫn đến mâu thuẫn giữa gia đình cha chồng và nàng dâu. Chúng tôi đang cho rà soát lại hoàn cảnh của từng gia đình và từng trường hợp để có cách hòa giải hợp tình hợp lý” - ông Nguyễn Thành Loan Tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long cho biết.
Theo ông Nguyễn Thành Loan Tư, đối với những người chết, bị thương tật, sẽ cấp sổ tiết kiệm cho những người thân trong gia đình theo luật thừa kế.
Những người nhận thừa kế đều có biên bản hợp bình xét của UBND các xã để tránh tình trạng sau này xảy ra tranh chấp. Đặc biệt, tất cả các sổ tiết kiệm trao cho gia đình nạn nhân, địa phương đã phối hợp với ngân hàng địa phương quy ước là sau 2 năm người làm chủ sổ tiết kiệm mới được rút vốn ra; người chủ sổ tiết kiệm được nhận lãi suất hàng tháng. Theo kế hoạch, sổ tiết kiệm (100 triệu đồng/sổ) sẽ được trao cho các gia đình nạn nhân có người thân bị chết vào hôm nay (19-10) tại UBND xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh.
Ngày 18-10, ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng Bộ GT-VT, Người phát ngôn của Bộ trưởng Bộ GT-VT cho biết: Bộ GT-VT đã yêu cầu nhà thầu TKN, thầu phụ, BQL dự án Mỹ Thuận và chính quyền các địa phương đối chiếu lại danh sách nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ một lần nữa để xác định lại lần cuối cùng số nạn nhân bị thương và tử vong, sau khi tìm thấy xác anh Trần Văn Hơn vào sáng 17-10.
Trước đó, danh sách 134 người chết và bị thương đã được các bên liên quan đối chiếu nhiều lần và đến nay vẫn chưa phát hiện ra trường hợp sai sót nào. Sau khi đối chiếu xong danh sách nạn nhân, Bộ GT-VT sẽ sớm có công văn trình xin phép kết thúc giai đoạn tìm kiếm cứu nạn để chuyển sang giai đoạn phá dỡ, dọn dẹp hiện trường, để sớm tiến hành thi công công trình.
Nhóm PV