Ngày 12-10, tại TP Cần Thơ, Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân chủ trì cùng các thành viên làm việc với Bộ GTVT, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, liên danh nhà thầu TKN, nhà thầu VSL, tư vấn, giám sát, lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long...
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, trước khi sự cố xảy ra, phía nhà thầu có nhận được ý kiến của đơn vị tư vấn giám sát về việc tính toán hệ giàn của trụ tạm. Trong đó có chỉ ra một thanh đứng có hệ số chịu lực chỉ đạt 1,15 hệ số an toàn (trong khi đó yêu cầu là 1,25). Về vấn đề này nhà thầu đã tiếp thu và đã gia cường thêm để đảm bảo về khả năng chịu lực lên đến 1,6. Nhà thầu thừa nhận có tính sai ở thanh đứng về khả năng chịu lực.
Tại cuộc họp với báo chí chiều qua, nhiều phóng viên đặt ra câu hỏi có hay không việc tận dụng thép đã qua sử dụng để làm hệ giàn giáo. Theo Bộ trưởng thì trên cơ sở hiện trạng hiện trường còn lại sẽ được tiến hành kiểm tra, có hay không vấn đề này. Nếu có thì ở mức độ nào cần phải làm rõ. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân khẳng định: Hiện nay, chưa thể phát biểu về nguyên nhân xảy ra sự cố. Đây là sự cố kỹ thuật nên cần phải tìm hiểu kỹ.
Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân cho rằng các nhà thầu Nhật Bản có tinh thần hợp tác hết sức khẩn trương, đã đưa ra báo cáo toàn bộ sự việc cũng như trả lời đầy đủ các câu hỏi của những chuyên gia của Ủy ban điều tra Nhà nước. Hiện nay, phía Nhật Bản đã có công văn về việc cử chuyên gia khoa học độc lập về cầu đường sang phối hợp với ủy ban điều tra.
Thông tin từ Bộ trưởng cho biết: Báo cáo của nhà thầu chưa khẳng định chính xác con số 134 (tổng số công nhân bị nạn trong sự cố sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ, trong đó số tử nạn 53, 80 người bị thương và 1 người mất tích - PV). Phía ủy ban điều tra đã yêu cầu Bộ GTVT, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, nhà thầu TKN, thầu phụ phải rà soát lại con số công nhân bị nạn chính xác.
Hôm nay 13-10, các thành viên của Ủy ban Nhà nước sẽ chuẩn bị chương trình tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu tài liệu.
BÌNH ĐẠI
Bộ LĐTB-XH: Giúp con em nạn nhân xuất khẩu lao động không tốn chi phí N. L. – H.P.L. Một nạn nhân chưa nhận được tiền cứu trợ TR.TH. |