Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có ông Karl Van Den Bossche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; cùng đại diện Tổng Lãnh sự quán một số quốc gia và hơn 5.000 người cùng tham gia đi bộ.

Tại chương trình, Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM chia sẻ, 64 năm “Thảm họa da cam”, 50 năm chiến tranh đã qua đi, nhưng những bệnh lý quái ác, nỗi đớn đau về thể xác, tinh thần vẫn dai dẳng, hành hạ hàng triệu người Việt Nam qua 3-4 thế hệ.

Ngay sau khi thống nhất đất nước, Chính phủ Việt Nam coi đây là vấn đề hậu quả chiến tranh đặc biệt và đã có nhiều giải pháp, chính sách xã hội giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Với tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt, các tổ chức cá nhân đã đồng hành cùng chung tay xoa dịu nỗi đau này. Đời sống của nạn nhân chất độc da cam cũng đã được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, còn nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế từ vật chất đến tinh thần.


“Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể thay đổi được tương lai. Trên tinh thần “Gác lại quá khứ - Hướng tới tương lai”, Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, chúng ta kêu gọi lương tri, tấm lòng và những bàn tay của bạn bè thế giới cùng xoa dịu nỗi đau chất độc da cam này”, Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.


Sau sáp nhập, số lượng nạn nhân chất độc da cam TPHCM ước tính trên 30.000 người với nhiều thế hệ. Đây là một bài toán, thách thức lớn. Do đó, Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn đề nghị, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong xã hội và bạn bè quốc tế về hậu quả chiến tranh, chất độc da cam ở Việt Nam. Bên cạnh sự hỗ trợ chăm sóc của Đảng và Nhà nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tìm giải pháp thích hợp trong phương thức hoạt động.


Dịp này, ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao tặng 40 sổ tiết kiệm cho 40 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn (10 triệu đồng/sổ). Ngoài ra, 20 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) và 5 xe lăn cũng được trao cho nạn nhân chất độc da cam.


Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” là sự kiện xã hội thường niên đầy tính nhân văn sâu sắc, thiết thực, góp phần tuyên truyền về hậu quả do chiến tranh để lại, là nhịp cầu nối hiệu quả giữa những tấm lòng nhân ái với các nạn nhân da cam/dioxin.