Khánh Hòa: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh

Do số ca mắc Covid-19 vẫn còn cao nên TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các địa phương còn lại của Khánh Hòa áp dụng mức độ giãn cách thấp hơn trong 14 ngày tới.

Tối 24-8, UBND tỉnh Khánh Hoà có công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Khánh Hòa: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh ảnh 1 Đường phố Nha Trang vắng vẻ trong những ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Theo đó, tỉnh Khánh Hoà triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 14 ngày tiếp theo kể từ 0 giờ ngày 25-8-2021.

Cụ thể, tiếp tục tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu như hoạt động hiếu hỉ, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá, thể thao, giải trí; Nhà hàng, quán ăn trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Khánh Hoà; Hoạt động vận vận tải hành khách nội tỉnh, liên tỉnh…

Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP Nha Trang, huyện Vạn Ninh. TP Cam Ranh, thị xã Ninh Hoà, huyện Diên Khánh và Cam Lâm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Tiếp tục duy trì thời gian người dân không ra khỏi nhà từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Đồng thời áp dụng các biện pháp bổ sung nâng cao đối với từng thôn, tổ dân phố của các địa phương. Người dân sẽ tuân thủ theo quy định đối với từng khu vực “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng”, “vùng xanh”.

Đối với các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tính đến 17 giờ ngày 24-8, toàn tỉnh đã ghi nhận 5.699 ca mắc Covid-19.

Tin cùng chuyên mục