Kiên Giang: Trường mầm non có cô giáo bạo hành trẻ em bị xử phạt vì vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Sau khi có một cô giữ trẻ bị khởi tố do có hành vi bạo hành trẻ em nhiều ngày liền, Trường Mầm non tư thục Phù Đổng (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) lại bị xử phạt do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).
Trường Mầm non tư thục Phù Đổng vừa bị xử phạt 2 triệu đồng. Ảnh: CTV.

Trường Mầm non tư thục Phù Đổng vừa bị xử phạt 2 triệu đồng. Ảnh: CTV.

Chiều 9-3, đại diện Chi cục VSATTP tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định xử phạt bà Trương Thị Mai – là người đại diện Trường Mầm non tư thục Phù Đổng mức phạt 2 triệu đồng, do có vi phạm chứa đựng thực phẩm trên dụng cụ không bảo đảm vệ sinh.

Bà Mai là người từng có nhiều kinh nghiệm quản lý trường mầm non công lập, gia đình bà Mai cũng được cho là có một số trường mầm non tư thục vào loại lớn nhất TP Rạch Giá.

Trước đó, cũng tại trường này, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (nhưng cho tại ngoại vi bị can đang mang thai tháng thứ 8) đối với Đoàn Thị Th. (24 tuổi) do cô này đã có hành vi đánh bé T.T.M. (4 tuổi) đang gửi tại đây trong nhiều ngày liền, gây thương tích vành tai trái.

Vụ việc bạo hành bé T.T.M. đã gây xôn xao dư luận thời gian qua. Sau khi nhận được đơn tố giác của gia đình bé M. về việc con mình cô giáo bạo hành, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đã tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm nêu trên.

Sau quá trình mời các bên làm việc lấy lời khai, xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cô Th. theo khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bé M. học tại lớp Kitty, cơ sở mầm non Phù Đổng. Đầu năm nay, gia đình thấy bé M có biểu hiện bất thường về sức khỏe và tâm lý nên tìm hiểu. Sau đó gia đình phát hiện rong nhiều ngày liền, bé M. bị cô Th. bạo hành bằng nhiều cách khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay véo tai làm bé té ngã xuống nền gạch.

Tin cùng chuyên mục