Lâm tặc lại đốn hạ gỗ trong vườn quốc gia

Ngày 6-3, ông Phạm Tuấn Linh, quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, cho biết, cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ phá rừng tại tiểu khu 442 thuộc lâm phận của Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Số gỗ được phát hiện tại tiểu khu 442, Vườn quốc gia Yok Đôn
Số gỗ được phát hiện tại tiểu khu 442, Vườn quốc gia Yok Đôn

Theo thông tin ban đầu, ngày 5-3, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Đrăng Phôk đóng trên địa bàn buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn phát hiện tại tiểu khu 442, nhiều cây gỗ bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ. Qua kiểm kê, cơ quan chức năng xác định, có 8 cây gỗ (chưa xác định được chủng loại), có đường kính từ 25cm đến 50cm bị cưa thành từng khúc.

Trước đó, vào ngày 26-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát Trạm Kiểm lâm số 8 của Vườn quốc gia Yok Đôn đã phát hiện một vụ phá rừng tại tuyến vành đai biên giới thuộc tiểu khu 408. Qua kiểm đếm, có tổng cộng 23 cây gỗ bị đốn hạ, trong đó có 19 cây gỗ đỏ, 2 cây gỗ Cẩm lai và 2 cây gỗ Sao thuộc nhóm II, tổng khối lượng 44,932m3 gỗ đã bị các đối tượng lâm tặc khai thác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục