Lãnh đạo TPHCM thăm các chiến sĩ dân quân tự vệ tiêu biểu

Ngày 29-3, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm các dân quân tự vệ tiêu biểu đã tham gia phòng chống dịch Covid-19, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28-3-1935 - 28-3-2024).

Đến thăm chiến sĩ dân quân tự vệ Đặng Bình Phương Lâm (ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, Phương Lâm là chiến sĩ dân quân tiêu biểu của TPHCM đã luôn nỗ lực vượt khó, tích cực trong các hoạt động của địa phương; đặc biệt là đã xông xáo, tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng tin tưởng rằng, Phương Lâm sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, nhất là học tập, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

z5295734465624_fa45abee6012a7ab4f10ad382782eed5.jpg
Đoàn đại biểu đến thăm chiến sĩ dân quân Đặng Bình Phương Lâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong buổi gặp gỡ ấm áp, thân tình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc sức khỏe, dặn dò Phương Lâm tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được địa phương giao. Bên cạnh đó, cố gắng xây dựng, vun đắp gia đình vượt qua khó khăn; vừa phát huy những thành tích đã đạt được, vừa chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Đến phường Bến Thành (quận 1) thăm chiến sĩ dân quân Lê Anh Thuận, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những đóng góp của đội ngũ dân quân tự vệ phường, trong đó có đảng viên trẻ Lê Anh Thuận. Phó Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận lãnh đạo UBND, Đảng ủy phường Bến Thành đã có quan tâm, tạo điều kiện cho các đồng chí trong Ban CHQS phường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

z5295735774262_020df782c51b2d87296537a7364bd047.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng gia đình Lê Anh Thuận. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dặn dò Lê Anh Thuận tiếp tục cố gắng phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác; chăm lo, giúp đỡ gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tiếp sức cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những gia đình có nhân tố đóng góp tích cực. Qua đó, tạo cho người dân sự an tâm, tiếp tục gắn bó với sự phát triển của địa phương.

Đặc biệt, Lê Anh Thuận đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng, cần tiếp tục phấn đấu, cố gắng để ngày càng hoàn thiện bản thân, xứng đáng với niềm tin của tập thể đã bồi dưỡng, đào tạo.

z5295735777521_c338eb8129858bbd0ff3e30042bb025e.jpg
Chụp hình lưu niệm cùng tập thể Ban CHQS phường Bến Thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chia sẻ với Phó Bí thư Thành ủy, Lê Anh Thuận cho biết, bản thân rất vinh dự, tự hào khi được các đồng chí lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh TPHCM, chính quyền địa phương… quan tâm, động viên. Lê Anh Thuận hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn, góp sức cho sự phát triển của địa phương đang sinh sống.

Đến thăm, động viên chiến sĩ dân quân tự vệ Lê Quang Thanh Phúc (ngụ phường 6, quận 4), đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của Ban CHQS, Đảng ủy phường 6 thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cấp trên giao; mong muốn địa phương giữ vững kết quả, tiếp tục đầu tư thêm nhiều giải pháp để có sự phát triển bền vững, tiếp tục xây dựng đội ngũ dân quân tự vệ địa phương lớn mạnh.

z5295736503119_e6c75b2c3325b28eb674a7788b3fa977.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà động viên của lãnh đạo TPHCM đến Lê Quang Thanh Phúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chia sẻ với hoàn cảnh của Thanh Phúc hiện đang một mình chăm sóc bà ngoại bị tai biến, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân quý tình cảm hiếu thảo của Phúc; ghi nhận tinh thần của Phúc vừa chăm lo cho gia đình, vừa tham gia công việc ở địa phương. Đồng chí chia sẻ, thời gian tới Thanh Phúc cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát triển tốt hơn, thể hiện tinh thần và sức trẻ của người thanh niên, người chiến sĩ dân quân tự vệ.

z5295736507283_d68e16e457a1efd960ca0ca17a02a134.jpg
Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Ban CHQS phường 6, quận 4. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để Thanh Phúc và các chiến sĩ dân quân tự vệ phường có thêm động lực phấn đấu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc mong muốn Đảng ủy, Ban CHQS phường tìm cách tháo gỡ khó khăn, trợ lực cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, tin tưởng Ban thường vụ Quận ủy quận 4 sẽ tiếp tục có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; quan tâm sâu sắc đến các nhân tố nổi bật để các chiến sĩ được tiếp sức, tạo điều kiện tiếp tục phát triển.

Dịp này, đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, hỗ trợ, động viên 10 chiến sĩ dân quân tự vệ tiêu biểu đã nỗ lực, vượt khó vươn lên, đóng góp cho sự phát triển của địa phương trên địa bàn TPHCM.

Tin cùng chuyên mục