Một chủ trại gửi đơn xin trả lại 7 con gấu

Chiều 7-7, Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thông tin, một chủ trại ở làng nuôi gấu nổi tiếng hơn 20 năm qua ở Việt Nam đã có đơn tự nguyện trả lại 7 con gấu sau nhiều năm nuôi nhốt để khai thác mật…
Cán bộ kiểm lâm tham gia cứu hộ 7 cá thể gấu tại Phụng Thượng ngày 7-7

Ngày 7-7, Tổ chức Động vật châu Á cùng các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã đã đưa toàn bộ 7 cá thể gấu ngựa trưởng từ gia đình ông Nguyễn Văn Thao, ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam (Vườn Quốc gia Tam Đảo - Vĩnh Phúc). 

TS Tuấn Bendixsen (bìa trái), Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam trao đổi với chủ trại

Theo thông tin của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, qua nhiều lần tuyên truyền, vận động của các cơ quan chức năng, gia đình chủ nuôi gấu đã thống nhất và có đơn tự nguyện giao nộp 7 cá thể gấu này cho cơ quan quản lý nhà nước. 

Toàn bộ số gấu ngựa này được gia đình ông Thao nuôi khoảng 18-20 năm, có chip đăng ký theo dõi.

Các chuyên gia thú y quốc tế gây mê cho gấu để vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam

Gia đình ông Nguyễn Văn Thao cũng là gia đình đầu tiên ở Hà Nội tự nguyện chấm dứt hoạt động nuôi gấu vì mục đích thương mại.

Đưa từng cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam

Mặc dù vậy, hiện nay, Phụng Thượng là nơi vẫn còn nhiều gấu bị nuôi nhốt nhất cả nước, với 122 cá thể tại 18 hộ gia đình, trang trại tư nhân. 

Tổ chức Động vật châu Á cùng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã hợp tác, kiên trì vận động suốt 6 năm qua, với cách tiếp cận văn minh, thân thiện, không chỉ trích, linh hoạt và tích cực để thuyết phục các chủ trại ở Phụng Thượng chuyển giao lại gấu cho Nhà nước, tiến tới chấm dứt nuôi nhốt vì mục đích thương mại (hút mật). 

Tin cùng chuyên mục