Tham dự chương trình, ngoài nhà văn Võ Diệu Thanh đến từ An Giang, còn có các diễn giả đặc biệt như TS Bùi Trân Phượng, TS Quách Thu Nguyệt và nhà giáo Nguyễn Thị Thùy Linh.
Mùa rễ ngọt là truyện dài mới nhất dành cho thiếu nhi của nhà văn Võ Diệu Thanh, sau các tác phẩm như: Siêu nhân cua, Chúng mình bay đầy trời, Thiên thần ốc tiêu… Được viết theo thể loại truyện đồng thoại, Mùa rễ ngọt mang đến câu chuyện đậm chất miền Tây nghĩa tình với lời văn gần gũi, giàu tình cảm và sống động. Đặc biệt, thông qua tác phẩm này, nhà văn Võ Diệu Thanh mong muốn gửi đến bạn đọc thông điệp về sự tự lập và trưởng thành của trẻ em.
Một trong những chủ đề nổi bật trong tọa đàm là việc xây dựng quyền tự chủ cho trẻ em, giúp trẻ có thể tự tin và tự chịu trách nhiệm trong hành động của mình. Theo TS Quách Thu Nguyệt, trong môi trường giáo dục hiện nay, cha mẹ và thầy cô cần phải giúp trẻ hiểu rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trẻ đều có khả năng tự làm chủ cuộc sống của mình. "Mỗi đứa trẻ đều có khả năng tự phát triển theo cách riêng của mình, điều quan trọng là chúng ta phải tạo cho trẻ một môi trường để phát triển độc lập mà không phụ thuộc quá nhiều vào sự bảo vệ của cha mẹ", TS Quách Thu Nguyệt cho biết.
TS Bùi Trân Phượng mở rộng thêm quan điểm về giáo dục, nhấn mạnh rằng việc dạy trẻ không chỉ là truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn là tạo ra một môi trường tự nhiên, nơi trẻ có thể tự học hỏi và tự làm chủ cuộc sống của mình. Theo bà, sự tự lập và khả năng đối mặt với thử thách là những yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng một thế hệ trẻ mạnh mẽ, tự tin và có thể vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
"Giáo dục không phải là việc làm thay mọi thứ cho trẻ, mà là giúp trẻ có đủ tự tin để tự quyết định, học hỏi từ chính những sai lầm và thử thách mà chúng gặp phải. Chỉ có qua trải nghiệm thực tế, trẻ mới có thể trưởng thành, vượt qua những khó khăn và khám phá khả năng tiềm ẩn của mình", TS Bùi Trân Phượng nói thêm.
Tiến sĩ Bùi Trân Phượng cũng chia sẻ rằng trong thế giới hiện đại, việc bảo vệ quá mức và kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của trẻ có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn. Thay vào đó, các bậc phụ huynh và thầy cô cần phải tạo ra một không gian mở, nơi trẻ em được khuyến khích khám phá thế giới, phát triển bản thân và đưa ra quyết định một cách độc lập. Theo bà, chúng ta không thể suốt đời che chở và làm thay cho trẻ. Chính những thất bại và thử thách mới là những bài học quý giá nhất giúp trẻ hiểu được giá trị của sự kiên trì, nỗ lực và tự lập.
Trong suốt buổi tọa đàm, các diễn giả cũng bàn luận về cách thức các môi trường giáo dục - từ gia đình đến trường học - có thể phối hợp để tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Theo đó, trẻ em không chỉ cần được giáo dục về kiến thức mà còn cần được học cách tự quản lý cảm xúc, phát triển kỹ năng giao tiếp và xây dựng tư duy độc lập. Chính vì lẽ đó, buổi tọa đàm không chỉ giúp mọi người có thêm góc nhìn sâu sắc về giáo dục tự nhiên mà còn khơi dậy niềm tin vào khả năng tự lập của mỗi đứa trẻ trong xã hội hiện đại.