Dự kiến thuê 1.000 kỹ sư, chuyên gia công nghệ
Kênh CNN dẫn lời Giám đốc Văn phòng Quản trị nhân sự (OPM) Scott Kupor cho biết, trong đợt tuyển dụng đầu tiên, cơ quan này dự kiến thuê 1.000 kỹ sư phần mềm, nhà khoa học về dữ liệu, quản lý dự án và chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) mới vào nghề, để làm việc trong các cơ quan chính phủ trong thời gian 2 năm. OPM bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ bây giờ và hy vọng sẽ bố trí công việc cho hầu hết các thành viên của nhóm đầu tiên vào quý đầu tiên của năm 2026.
Các thành viên của chương trình dự kiến làm việc trong các dự án như tích hợp AI tiên tiến vào máy bay không người lái và các vũ khí khác tại Bộ Quốc phòng; sử dụng AI để cải thiện thông tin tình báo tại Bộ Ngoại giao, cùng với các sáng kiến khác. USTF cũng sẽ hợp tác với khoảng 25 công ty công nghệ để cố vấn cho các thành viên của chương trình. Microsoft, Adobe, Amazon, Meta và xAI nằm trong số các công ty đã ký kết hợp tác với USTF.
Chương trình kéo dài 2 năm sẽ kết thúc với một “hội chợ việc làm”, nơi các thành viên tham gia USTF có thể tiếp cận việc làm ở cả khu vực công và tư nhân. Mức lương cho các thành viên tham gia USTF dự kiến dao động vào khoảng 130.000USD - 195.000USD/năm.
Tăng sức cạnh tranh
Ủy viên Cơ quan Dịch vụ mua sắm liên bang thuộc Cơ quan Dịch vụ tổng quát (GSA), ông Josh Gruenbaum, cho biết USTF sẽ tạo con đường nhanh chóng để giới tinh hoa công nghệ tư nhân bước chính phủ nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI trên toàn hệ thống liên bang. Các thành viên tham gia USTF là lực lượng tinh nhuệ của Mỹ trong cuộc cách mạng AI.
Giới quan sát nhận định, sáng kiến này phản ánh định hướng rõ rệt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đặt công nghệ, AI và nhân tài Mỹ vào trung tâm chiến lược cạnh tranh quốc gia.
Mỹ đang tăng cường tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng AI của mình trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc để giành vị thế thống trị trong ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng này.
Mới nhất, Washington đã công bố thỏa thuận với các đồng minh chủ chốt, gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Australia, cùng với Israel nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản phục vụ cho việc phát triển AI. Thỏa thuận mang tên Pax Silica, được Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích là hình thức tập hợp đối tác quốc tế kiểu mới nhằm gắn kết những quốc gia nơi có nhiều công ty công nghệ tiên tiến nhất thế giới để khai phóng tiềm năng kinh tế của kỷ nguyên AI mới. Trung Quốc hiện giữ vị trí dẫn đầu thế giới về nguồn cung đất hiếm, chiếm gần 70% sản lượng khai thác tài nguyên rất quan trọng trong việc phát triển AI.
USTF được công bố chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thiết lập khuôn khổ chính sách AI quốc gia - một ưu tiên đối với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp. Theo Tổng thống Donald Trump, các công ty sẽ không thể hoạt động hiệu quả nếu cùng lúc phải tuân thủ 50 bộ luật khác nhau của tất cả các bang.