Nạn nhân bị hổ cắn đứt lìa hai tay đã ổn định

Chiều 5-6, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, bệnh nhân V.T.Q. (49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) – người bị hổ cắn đứt lìa hai tay tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh đã ổn định và dần hồi phục.
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân

Theo bác sĩ Trương Nguyễn Khánh Hưng, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân V.T.Q. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị thương nặng, sốc chấn thương, tay phải đứt lìa đến bả vai, tay trái bị đứt đến khuỷu tay và chấn thương ngực.

Ngay lập tức, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân, cắt lọc phần da thịt bị thương, đóng mỏm cụt tay bên trái và vai bên phải, dẫn lưu màng phổi do chấn thương ngực. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

Trước đó, vào lúc 2 giờ chiều ngày 4-6, trong lúc xem hổ tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, ông Q. vô ý để tay phải lên vách chuồng và bị con hổ cắn. Trong lúc hoảng loạn, ông Q. đưa tay trái ra đỡ thì bị hổ cắn luôn cả hai tay.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, kiểm lâm tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng tới khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ việc.

Tin cùng chuyên mục