Theo đó, từ ngày 24 đến 26-4, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) phải nhập viện, cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy liên tục.

Ngoài Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, vào cùng thời điểm, nhiều trường hợp khác cũng phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa và một số cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn huyện với triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy.
Ông Lộ Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình cho biết, từ ngày 24 đến 26-4, có khoảng 20 trường hợp nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn mửa và đi vệ sinh liên tục.
Theo thông tin nhiều bệnh nhân khai báo, họ có sử dụng bánh mì của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị trấn Hà Lam. Qua thời gian khám, chẩn đoán, điều trị, có 2 bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn; những trường hợp còn lại mắc chứng viêm dạ dày ruột cấp (một triệu chứng của ngộ độc do ăn thực phẩm không đảm bảo).
“Do chỉ có 2 trường hợp bị ngộ độc và không lấy mẫu kịp thời ngay trong ngày 24-4 nên chúng tôi không thể kết luận chính xác là bánh mì có phải là nguyên nhân gây ra nhiều trường hợp bệnh nhân đau bụng và nhập viện hay không. Tuy nhiên, trong thời điểm nắng nóng hiện nay, việc sử dụng các nguồn thức ăn không đảm bảo đều có thể dẫn đến tình trạng đau bụng, tiêu chảy và ngộ độc”.
Các tin, bài viết khác
-
Cứu hai người nước ngoài bị đa chấn thương trên biển
-
Ngày 16-5 thêm 1.550 ca mắc Covid-19 tại 48 tỉnh thành, TPHCM chỉ có 19 ca
-
Thanh toán BHYT dịch vụ dùng máy mượn: Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội bất nhất?
-
Ngày 15-5, cả nước không có ca tử vong do Covid-19
-
Bộ Y tế phản hồi về công văn “bất ngờ” dừng thanh toán BHYT dịch vụ kỹ thuật dùng máy mượn, máy đặt
-
Ngày 14-5, có 1.895 ca mắc Covid-19 ở 46 tỉnh thành và 2 ca tử vong
-
Bị phạt 45 triệu đồng vì hành nghề đông y không phép
-
TPHCM: Năm 2022 chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 20.125 tỷ đồng
-
Công nghệ mới: Không có tinh trùng, vẫn có con
-
Không lạm dụng xét nghiệm men gan cho trẻ