Tổng Công ty Điện lực TPHCM đỡ đầu 35 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến năm 18 tuổi

Ngày 15-10, Sở LĐTB-XH TPHCM và Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) ký thỏa thuận đỡ đầu, hỗ trợ dài hạn 35 trẻ em mồ côi do Covid-19.

Đại dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn ra trên địa bàn TPHCM hơn 5 tháng qua làm hơn 400.000 người mắc Covid-19, hơn 15.000 người tử vong, để lại hàng ngàn trẻ em mồ côi và hàng trăm người cao tuổi mất con, mất người trực tiếp nuôi dưỡng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ -chiến sĩ hi sinh trong đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, hiện nay, TPHCM có 1.392 trẻ em mồ côi (dưới 16 tuổi) và 600 thanh thiếu niên  (16-18 tuổi) mồ côi vì Covid-19. TPHCM có 381 cụ già neo đơn, không có người thân chăm sóc vì con cháu qua đời do Covid-19. “Đặt chúng ta vào hoàn cảnh của các cháu thì mới cảm nhận được đau đớn lắm! Đặt chúng ta vào hoàn cảnh của các cụ neo đơn thì cảm thấy tủi thân lắm! Nên rất mong các tấm lòng cao cả trong cộng đồng, cùng với TPHCM, chung tay chăm lo cho các cụ già neo đơn, các em nhỏ mồ côi, giúp các em vượt qua khó khăn.”, ông Lê Minh Tấn nhắn nhủ.

Tổng Công ty Điện lực TPHCM đỡ đầu 35 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến năm 18 tuổi ảnh 1 Sở LĐTB-XH TPHCM và Tổng Công ty Điện lực TPHCM ký thỏa thuận đỡ đầu, hỗ trợ dài hạn 35 trẻ em mồ côi do Covid-19

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM cho biết, để chăm lo cho người già neo đơn và trẻ mồ côi do Covid-19, Sở LĐTB-XH TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM xây dựng chương trình huy động nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 tại TPHCM. Trong đó, có 9 dịch vụ chăm lo hỗ trợ: chăm sóc sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất- dinh dưỡng, hỗ trợ nơi ở và đồ dùng sinh hoạt…

Trong giáo dục – đào tạo, TPHCM vận động trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, đỡ đầu học tập đến phổ thông trung học, cao đẳng, đại học… Trẻ em được tư vấn, hướng nghiệp khi học hết bậc trung học cơ sở.

Một vấn đề được lưu tâm là bảo vệ pháp lý, nhất là hỗ trợ người cao tuổi, hỗ trợ trẻ em trong việc thừa kế tài sản như sổ tiết kiệm của cha, mẹ, con, người trực tiếp nuôi dưỡng; chủ quyền nhà, đất; xe và tài sản có giá trị khác…

Tổng Công ty Điện lực TPHCM đỡ đầu 35 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến năm 18 tuổi ảnh 2 EVNHCMC cam kết hỗ trợ dài hạn 35 trẻ em mồ côi tới năm 18 tuổi
Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn trao bảng hỗ trợ của EVNHCMC tới trẻ em mồ côi vì Covid-19
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC bày tỏ sự chia sẻ với những đau thương của các em mồ côi vì dịch Covid-19. Có em là học sinh tiểu học, có em đã bước vào cấp 3; thương tâm hơn, có em chỉ vài tuổi thậm chí vừa mới chào đời, còn rất nhỏ để có thể hình dung được hình ảnh cha, mẹ mình sau này. Trong phút chốc, các em đã không còn cha, mẹ và trở thành những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Trước tình cảnh đau thương này, EVNHCMC đã chủ động làm việc với các ban, ngành liên quan nhằm nhanh chóng thực hiện chương trình bảo trợ cho các em.

Tổng Công ty Điện lực TPHCM đỡ đầu 35 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến năm 18 tuổi ảnh 4 Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn và Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh trao hỗ trợ tới các em mồ côi vì Covid-19

Theo đó, EVNHCMC nhận bảo trợ cho 35 trẻ mồ côi vì Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM. Chương trình bảo trợ được bắt đầu ngay từ tháng 10-2021. Mỗi em sẽ nhận học bổng trị giá 24 triệu đồng/năm (2 triệu đồng/1 tháng). 

Tin cùng chuyên mục