Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Tinh gọn bộ máy, tăng sức chiến đấu

Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết liệt trong tổ chức bộ máy, vừa tinh gọn nhưng sức mạnh chiến đấu phải tăng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc tết và tặng quà cho lực lượng tại công trình Sở Chỉ huy Quân khu 5
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc tết và tặng quà cho lực lượng tại công trình Sở Chỉ huy Quân khu 5

Chiều 29-1, tiếp tục chuyến công tác tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Sau khi nghe báo cáo công tác sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cụ thể, Quân khu 5 đã chủ động triển khai nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, công tác gắn bó với cấp uỷ, chính quyền địa phương, công tác đối ngoại quân sự - quốc phòng, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, các nước láng giềng, vùng biên giới, biển đảo. Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương trên địa bàn quân khu chăm lo để cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng chính sách và người dân có một cái tết đầy đủ, đầm ấm và vui vẻ.

z5117262306611-18bea05db07a80b6e4fff7c71c9830c9-7268.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, tại nhiều Hội nghị của Trung ương và Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang cả nước, trong đó có Quân khu 5. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục quán triệt các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các nghị quyết liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh mà Trung ương đã ban hành, trong đó có Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

“Các đồng chí cần tiếp tục quan tâm sơ kết, tổng kết các chiến lược quan trọng, nhất là chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Cạnh đó, chú ý việc triển khai thực hiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; các quy định pháp lý liên quan đến phòng thủ quân khu; vai trò vị trí, chức năng của quân khu; chức năng, nhiệm vụ của quốc phòng gắn với kinh tế…”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

z5117262311071-ac9ab8c3ea6e2e3a635e6d86e2dee641-1588.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Trong bối cảnh quốc tế luôn có nhiều biến động, Quân khu 5 cần làm tốt công tác dự báo tình hình, nhất là dự báo có tính chiến lược; vừa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang quân khu, vừa nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, xin ý kiến và tham mưu cho Quân uỷ Trung ương, cho Bộ Quốc phòng, cho Đảng và Nhà nước các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng hoà bình, ổn định và phát triển đất nước.

“Các đồng chí cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tổ chức bộ máy, vừa tinh gọn nhưng cũng phải tăng được sức mạnh chiến đấu; tiếp tục quan tâm xây dựng nguồn lực cho quân đội, làm tốt công tác đối ngoại với các nước láng giềng, tạo môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác để phát triển. Quan tâm xây dựng thật tốt hơn nữa “Thế trận lòng dân”. Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, thực hiện thật tốt quả Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng đạo đức, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ trong toàn lực lượng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc tết và tặng quà cho lực lượng tại công trình Sở Chỉ huy Quân khu 5 và Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Tin cùng chuyên mục