Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Chiều 10-12, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan này đã có quyết định thay đổi biện pháp tố tụng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Trương Quốc Cường từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang áp dụng biện pháp bắt tạm giam để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử. 

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường 
Việc thay đổi biện pháp tố tụng đối với ông Cường là diễn biến mới trong quá trình cơ quan tố tụng điều tra vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TPHCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trước đó bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong kết luận điều tra bổ sung được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất đầu tháng 11-2021 cho thấy, tại hồ sơ xin cấp 2 loại thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin mang nhãn Health 2000 không đảm bảo về mặt hồ sơ pháp lý, nhưng tiểu ban pháp chế của Cục Quản lý Dược đã tự ý thẩm định lại hồ sơ, đề nghị cấp số đăng ký không đúng quy định.
Trong việc này, ông Trương Quốc Cường, với cương vị là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng xét duyệt thuốc cũng có trách nhiệm là người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm trong thẩm định, xét duyệt 2 loại thuốc trên, gây hậu quả thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định trách nhiệm trong việc Cục Quản lý Dược không đình chỉ lưu hành, thu hồi các loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 thời điểm 2014.
Quá trình điều tra, ông Cường có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, thừa nhận trách nhiệm là người đứng đầu khi để xảy ra các sai phạm tại Cục Quản lý Dược.
Trước đó, tháng 9-2019, tại phiên xét xử bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma cùng 11 đồng phạm về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, Tòa án nhân dân TPHCM triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tham gia với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Tại vụ án liên quan đến Công ty VN Pharma nhập khẩu thuốc ung thư giả, cơ quan chức năng cũng xác định: Bộ Y tế chưa quy định nội dung hồ sơ, hình thức, biện pháp, trình tự, thủ tục và thẩm quyền đánh giá cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài và việc lưu hành thuốc tại nước sở tại; chưa quy định các trường hợp cụ thể phải tiến hành kiểm tra, xác minh cơ sở nước ngoài sản xuất thuốc, việc lưu hành thuốc tại nước sở tại; chưa quy định các biện pháp nghiệp vụ để tổ thẩm định có căn cứ đánh giá, xác minh doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thuốc trước khi trình duyệt, cấp phép nhập khẩu thuốc.

Liên quan tới vụ án, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án, ông Trương Quốc Cường bị đề nghị truy tố hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Các bị can Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường… bị đề nghị truy tố hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Tin cùng chuyên mục