Các chợ truyền thống ở phía Nam đã khôi phục 80%

Theo Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công thương, đến cuối tháng 11-2021 đã có khoảng 80% chợ truyền thống tại các tỉnh phía Nam được khôi phục hoạt động trở lại. 

Cụ thể, tại TPHCM, đã có 180/234 chợ truyền thống khôi phục lại hoạt động, đạt tỷ lệ 76,9%. Các chợ chủ yếu vẫn tập trung kinh doanh các ngành hàng lương thực, thực phẩm để phục vụ người dân trên địa bàn. Tại các tỉnh, thành khác như Sóc Trăng, Hậu Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu… nhìn chung tình hình thị trường tại các tỉnh không có biến động bất thường, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, số lượng chợ truyền thống hoạt động trở lại đạt trên dưới 80%. Việc chợ truyền thống được mở lại trong an toàn đang tạo tâm lý phấn khởi cho tiểu thương và người tiêu dùng bởi kênh mua sắm đa dạng hơn.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công thương, các chợ truyền thống mở lại còn góp phần giảm áp lực cho kênh phân phối hiện đại, đồng thời tạo cầu nối giao thương hàng hóa cho nông dân với người tiêu dùng thuận lợi hơn.

Tin cùng chuyên mục