Canada áp thuế hàng tỷ USD với hàng hóa Mỹ

Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 30-6 công bố bắt đầu áp thuế trả đũa vào ngày 1-7 với nhiều hàng hóa nhập khẩu Mỹ trị giá nhiều tỷ USD.

Các khoản thuế 10% và 25% đánh vào các mặt hàng bao gồm nước sốt cà chua, máy cắt cỏ và thuyền có động cơ lên tới 12,6 tỷ USD.

“Đây là hành động có đi có lại”, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland nói với Reuters. Bà Freeland cho hay Canada không còn lựa chọn nào khác.

Phía Canada cho biết thuế này được duy trì cho tới khi nào Mỹ dỡ bỏ mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Canada.

Ngoài thép và nhôm, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đe dọa đánh thuế các sản phẩm ngành công nghiệp ô tô. Điều này sẽ gây khó khăn thực sự cho kinh tế Canada hơn là thuế thép và nhôm.

Tin cùng chuyên mục