Huyện Phước Sơn thăm người dân xã Phước Thành (Quảng Nam)

Chiều 7-11, ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch phụ trách huyện Phước Sơn dẫn đầu đoàn công tác băng rừng đến thăm hỏi và động viên người dân xã bị cô lập Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Quảng thăm hỏi người dân xã Phước Thành mất nhà
Ông Nguyễn Quảng thăm hỏi người dân xã Phước Thành mất nhà
Theo đó, đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ ban đầu cho người dân bị vùi lấp nhà hoàn toàn, mỗi hộ 1 triệu đồng từ Quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. 
Huyện Phước Sơn thăm người dân xã Phước Thành (Quảng Nam) ảnh 1 Đoàn công tác huyện Phước Sơn khảo sát khu vực bị lũ quét vùi lấp nhà dân
Theo kế hoạch, đoàn công tác thành lập tổ công tác tại xã Phước Thành cùng với chính quyền địa phương theo dõi tình hình đời sống dân cư để hỗ trợ kịp thời.
Huyện Phước Sơn thăm người dân xã Phước Thành (Quảng Nam) ảnh 2 Đoàn công tác hỗ trợ một ít quần áo mới cho trẻ em (kinh phí cá nhân của đoàn)

Ông Nguyễn Quảng cho biết, huyện Phước Sơn sẽ không để cho người dân bị thiên tai phải chịu cảnh đói rét và thiếu quần áo mặc. Về lâu dài, sau khi khảo sát, huyện sẽ hỗ trợ người dân mất nhà làm lại nhà ở.   

Huyện Phước Sơn thăm người dân xã Phước Thành (Quảng Nam) ảnh 3
Huyện Phước Sơn thăm người dân xã Phước Thành (Quảng Nam) ảnh 4 Đoàn công tác tặng quà hỗ trợ người dân xã Phước Thành bị mất nhà 

Tin cùng chuyên mục