Quảng Ngãi: Bàn giao 200 nhà phòng chống bão, lụt cho người dân

Chiều ngày 28-1, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ bàn giao 200 căn nhà ở phòng, chống bão, lụt - dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt Dự án GCF).
Dự án GCF do Quỹ Khí hậu xanh thông qua Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ, được thực hiện trong thời gian 5 năm (2017 - 2021) gồm 3 hợp phần: Xây nhà chống chịu bão lụt; trồng rừng ngập mặn; thông tin và dữ liệu rủi ro thiên tai.

Chương trình xây nhà ở phòng, chống bão, lụt tại tỉnh Quảng Ngãi có 683 căn nhà được hỗ trợ ở các huyện Mộ Đức, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đức Phổ, TP Quảng Ngãi.

Trong lễ bàn giao diễn ra tại huyện Bình Sơn, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao và khánh thành 200 căn nhà ở phòng, chống bão, lụt. Trong khi đó, nhà ở tại các huyện, thành phố còn lại cũng đã hoàn thành và kết thúc dự kiến quý 1, năm 2021.

Quảng Ngãi: Bàn giao 200 nhà phòng chống bão, lụt cho người dân ảnh 1 Lễ bàn giao 200 căn nhà an toàn thuộc dự án GCF tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Dự án GCF xây dựng căn nhà tăng cường khả năng chống chịu trước những tác động bão, lụt, hỗ trợ ổn định cuộc sống, từ đó giúp các hộ gia đình vươn lên, thoát nghèo”.

Đồng thời, dự án GCF đã phối hợp địa phương trồng rừng ngập mặn tại Bàu Cá Cái và sông Đầm, khoán hộ dân quản lý bảo vệ, khoanh nuôi trồng bổ sung và hỗ trợ mô hình sinh kế "Nuôi Vịt biển Đại Xuyên - 15 tại xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn), lên kế hoạch thực hiện mô hình Nuôi cua xanh thương phẩm tại xã Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa),…"

* Trong diễn biến liên quan, chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tài trợ hơn 4 tỷ để sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng thiên tai tại 15 xã thuộc 5 huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, 673 ngôi nhà được sửa chữa thông qua hỗ trợ mỗi hộ 4,6 triệu đồng/hộ và tặng 600 thùng hàng gia đình trị giá 1,158 triệu đồng/thùng hàng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chương trình cấp phát tiền đợt 1 và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng thiên tai do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tài trợ.

Quảng Ngãi: Bàn giao 200 nhà phòng chống bão, lụt cho người dân ảnh 2 Ngày 27-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trao hỗ trợ đợt 1 cho các hộ dân tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dự án ứng phó với thiên tai tại Việt Nam do UNDP và Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương của Liên Hiệp Quốc (CERF) tài trợ, thời gian thực hiện từ 5-12-2020 đến 30-4-2021 tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mục tiêu dự án là 3.323 hộ gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà thông qua hỗ trợ tiền mặt, đảm bảo cuộc sống an toàn, ổn định sau thiên tai và 3.323 trường hợp các hộ gia đình giải quyết nhu cầu cơ bản thông qua việc cung cấp các bộ dụng cụ gia đình.

Tin cùng chuyên mục