TPHCM: Các cây xăng đã dừng việc bán theo “hạn mức”

Đại diện các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều khẳng định, không có việc “găm hàng” chờ giá lên mới bán. Bởi theo nguyên tắc, cửa hàng bán lẻ buộc phải nhập hàng về bán kể cả bị lỗ và phải bán hết hàng mới được đóng cửa. Cơ quan chức năng kiểm tra sẽ xử phạt nặng nếu phát hiện trong bồn còn xăng dầu.
Cây xăng của Công ty Comeco trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp. Ảnh: LẠC PHONG
Cây xăng của Công ty Comeco trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp. Ảnh: LẠC PHONG

Ngày 19-2, sau khi Bộ Công thương công bố thanh tra 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, ghi nhận tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TPHCM (mà Báo SGGP đã phản ánh) không còn cảnh bán theo “hạn mức”. Cụ thể, các cây xăng T.N. (đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận), B.K. (đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp) hay B.T. (đường Nguyễn Văn Quá, quận 12)… đã mở cửa bán hàng đúng số lượng khách hàng theo yêu cầu. 

Đại diện các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều khẳng định, không có việc “găm hàng” chờ giá lên mới bán. Bởi theo nguyên tắc, cửa hàng bán lẻ buộc phải nhập hàng về bán kể cả bị lỗ và phải bán hết hàng mới được đóng cửa. Cơ quan chức năng kiểm tra sẽ xử phạt nặng nếu phát hiện trong bồn còn xăng dầu.

Theo quy định hiện hành, không bắt buộc các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có bao nhiêu trụ bơm và mỗi lần phải nhập số lượng bao nhiêu, nhưng quá trình kinh doanh buộc phải nhập hàng nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, ổn định thị trường. 

Theo Cục Quản lý thị trường TPHCM, qua kiểm tra một số cửa hàng những ngày qua, ghi nhận tình trạng hết xăng RON 95, nhưng sau đó đã nhập được hàng và hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

Như trường hợp Công ty TNHH TM-DV B.K. ngưng kinh doanh xăng do bán hết 8.000 lít xăng nhập về, nhưng ngày hôm sau nhập tiếp 8.000 lít và hiện tại mở cửa bán xăng dầu bình thường; hay Chi nhánh Công ty TNHH TM-DV B.K. - Trạm xăng dầu Bình Chiểu, (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) hết hàng, sau đó đã nhập được hàng để mở cửa kinh doanh bình thường với đủ các mặt hàng xăng, dầu.Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện còn một số trường hợp thiếu xăng RON 95 để bán, nhưng cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường và đang chờ nhập xăng để tiếp tục kinh doanh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm theo đúng quy định về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phải đánh giá kỹ tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều hành giá xăng dầu; kiểm tra xử lý nghiêm không để xảy ra các hành vi trục lợi, đầu cơ, vi phạm pháp luật. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương chủ động làm tốt công tác thông tin, truyền thông về việc điều hành giá xăng dầu để người dân và doanh nghiệp biết tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tin cùng chuyên mục