Tuần lễ ngành nước Việt Nam 2023: Vì chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững

Tuần lễ ngành nước Việt Nam đã trở thành điểm đến uy tín, thu hút các nhà đầu tư, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế chia sẻ, trao đổi về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực cấp, thoát nước, xử lý nước thải hướng tới một ngành nước phát triển an toàn, bền vững, thích ứng và tăng khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu…

Sáng 28-9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thành phố mới Bình Dương (WTC EXPO), Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) chủ trì phối hợp Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) tổ chức khai mạc "Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2023" với chủ đề: Nước vì chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

Chuyên gia quốc tế phát biểu tại buổi lễ

Chuyên gia quốc tế phát biểu tại buổi lễ

Tham dự có các ông: Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo VWSA và các đại biểu khách mời thuộc Hiệp hội ngành nước các quốc gia: Úc, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Mai Hùng Dũng cho biết: Bình Dương rất chú trọng đến công tác đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, ngoài việc đầu tư vào đường và điện, lĩnh vực cấp thoát nước, môi trường cũng được lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện động viên các doanh nghiệp cùng tham gia với sự hỗ trợ vốn ngân sách của tỉnh.

Đông đảo đại biểu trong và ngoài nước tham dự sự kiện

Đông đảo đại biểu trong và ngoài nước tham dự sự kiện

Theo ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA cho biết, Tuần lễ ngành nước Việt Nam đã trở thành điểm đến uy tín, thu hút các nhà đầu tư, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế chia sẻ, trao đổi về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực cấp, thoát nước, xử lý nước thải hướng tới một ngành nước phát triển an toàn, bền vững, thích ứng và tăng khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu…

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động sôi nổi được diễn ra trong ba ngày 28, 29 và 30-9. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là chuỗi hội thảo quốc tế tập trung vào các vấn đề nóng của ngành nước như: Dự thảo Luật Cấp thoát nước; thoát nước và xử lý nước thải vì sức khỏe cộng đồng và môi trường; các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho ngành nước; khoa học công nghệ và đào tạo nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam.

Tại tuần lễ còn tổ chức triển lãm sản phẩm và công nghệ ngành nước và môi trường với gần 200 gian hàng trưng bày các vật tư thiết bị và công nghệ tiên tiến đến từ 15 quốc gia có ngành nước phát triển như: Úc, Phần Lan, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... tạo không gian cho các doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng vật tư, thiết bị trong nước và quốc tế giới thiệu những giải pháp, công nghệ tiên tiến, quảng bá thương hiệu, qua đó tiếp cận khách hàng tiềm năng và tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác và xúc tiến thương mại.

Tin cùng chuyên mục