Khô hạn kỷ lục trong 100 năm qua, đề nghị chiết giảm 50% điện năng tiêu thụ

Xuất hiện thêm một đợt nắng nóng gay gắt mới. Hàng loạt hồ thủy điện ngấp nghé mực nước chết, ngành điện khẩn cấp kiến nghị các giải pháp cắt giảm, tiết kiệm điện trong mùa hè khắc nghiệt năm 2023, có lĩnh vực cần chiết giảm 50% sản lượng tiêu dùng…
Thủy điện Ialy đang cạn trơ dần do nắng nóng, khô hạn. Hình ảnh chụp ngày 10-5 vừa qua

Thủy điện Ialy đang cạn trơ dần do nắng nóng, khô hạn. Hình ảnh chụp ngày 10-5 vừa qua

Thêm đợt nắng nóng trong nhiều ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật, đến chiều 15-5, vùng áp thấp nóng phía Tây lục địa châu Á đã bắt đầu phát triển dần về phía nước ta, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Dự báo từ ngày 16-5, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37oC, có nơi trên 38oC; độ ẩm chỉ còn 45-60%.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, nam Sơn La, Hòa Bình và Nam bộ cũng có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36oC hoặc hơn, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-65%.

Đến ngày 17-5, khu vực Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38oC, có nơi trên 39oC; độ ẩm sụt xuống chỉ còn 40-55%. Dải nắng nóng lan sang khu vực Đông Bắc bộ (bao gồm Hà Nội), nhiệt độ có nơi trên 37oC; độ ẩm 45-60% vào ngày 17 và 18-5. Tại Nam bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 36oC; độ ẩm 45-65%

Đáng chú ý, đợt nắng nóng này có dấu hiệu kéo dài nhiều ngày liên tục, nền nhiệt ở mức cao, gây hại cho sức khỏe con người và sinh trưởng của cây trồng, nhiều nơi gia tăng mức độ khô hạn. Dữ liệu khí tượng cho biết, áp thấp nóng tại khu vực Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ tiếp diễn từ ngày 18 đến 23-5, nền nhiệt nhiều nơi trên 39oC.

Riêng Nam bộ, từ ngày 18-5, tình hình nắng nóng dịu lại, lượng mưa nhờ gió Tây Nam đều hơn. Tuy nhiên, từ nay đến cuối tháng 5 và trong các tháng 6, 7 sẽ còn xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc và miền Trung.

Hồ thủy điện Trị An ở tỉnh Đồng Nai đang cạn dần. Hình ảnh chụp ngày 10-5, do EVN cung cấp

Hồ thủy điện Trị An ở tỉnh Đồng Nai đang cạn dần. Hình ảnh chụp ngày 10-5, do EVN cung cấp

Thủy điện khô hạn kỷ lục 100 năm qua

Chiều 15-5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, nắng nóng, khô hạn kéo dài tiếp tục tăng thêm áp lực nguồn nước của các hồ thủy điện.

Theo báo cáo của EVN, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã khiến các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến ngày 11-5, đã có 11/47 hồ thủy điện lớn có mực nước về mực nước chết hoặc gần với mức nước chết, bao gồm: Lai Châu, Trung Sơn, Đồng Nai 2, Buôn Tua Srah, Hương Sơn, Trị An, Ialy, Sông Ba Hạ, Xekaman 1, Đakr Tih, Sê San 4.

Thủy điện Lai Châu ở miền Bắc cũng sụt giảm đáng kể lượng nước tích so với mực nước dâng bình thường

Thủy điện Lai Châu ở miền Bắc cũng sụt giảm đáng kể lượng nước tích so với mực nước dâng bình thường

Bên cạnh đó, có 21/47 hồ thủy điện lớn có dung tích hiện chỉ còn lại dưới 20%, như: Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà… và 16 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa.

Đáng lo ngại, tại khu vực miền Bắc, tất cả 12/12 hồ thủy điện lớn có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua (tính đến ngày 11-5-2023). Riêng tháng 4 và đầu tháng 5, nước về các hồ ở miền Bắc chỉ đạt dưới 50% trung bình nhiều năm, một số hồ chỉ đạt 20%, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng.

Bộ TN-MT nhận định, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng El Nino sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023. Tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn tại khu vực Bắc Trung bộ sẽ thấp hơn 15-35%, khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ thấp hơn 15-40%, khu vực Tây Nguyên thấp hơn 10-25% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ thiếu nước trong thời gian còn lại của mùa cạn sẽ diễn ra nghiêm trọng.

Dự kiến nhiều nơi sẽ phải chiết giảm 50% sản lượng điện tiêu dùng để phòng nguy cơ thiếu điện

Dự kiến nhiều nơi sẽ phải chiết giảm 50% sản lượng điện tiêu dùng để phòng nguy cơ thiếu điện

Ngày 15-5, EVN đã có văn bản 2466 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Giải pháp đề xuất là cùng tăng cường tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại (DR). Theo đó, các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10%; các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5%; các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ; các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

EVN cho biết cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Công thương về tình hình nguy cấp trong cung ứng điện, trong đó nêu các tình huống cực đoan, những ngày nắng nóng kéo dài, mực nước của các hồ thủy điện lớn giảm sâu… thì hệ thống điện miền Bắc sẽ xảy ra tình trạng rất khó khăn về cung cấp điện.

Cũng văn bản này, EVN đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách để khắc phục khó khăn về cung cấp điện, không chỉ với mùa nắng nóng năm 2023 mà còn đối với những năm sắp tới.

Tin cùng chuyên mục