Mỹ chuẩn bị hiệp ước hạt nhân mới với Nga và Trung Quốc

Hãng tin Interfax của Nga dẫn nguồn thạo tin ở Mỹ tiết lộ, Nhà Trắng đang ráo riết tiến hành các cuộc đàm phán liên bộ để đệ trình lên Tổng thống Donald Trump một dự thảo hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân có sự tham gia của Nga và Trung Quốc.
Tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. Ảnh: Sputnik/TTXVN
Tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Hiệp ước này sẽ thay thế cho hiệp ước START-3 mới sẽ hết hạn vào năm 2021. Hiệp ước START-3 được Nga và Mỹ ký năm 2010 tại Praha (Czech) và có hiệu lực từ năm 2011. Thỏa thuận này quy định về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của cả 2 bên để đến đầu năm 2018, tổng số vũ khí không được vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng. 

Tin cùng chuyên mục