Ngày đầu nghỉ tết: 34 người chết vì tai nạn giao thông, nhiều tuyến đường ùn ứ

Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến giao thông trên cả nước ùn ứ kéo dài; toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết và 31 người bị thương.

Chiều 14-2, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết, 31 người bị thương

Toàn bộ số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường bộ.

Phương tiện giao thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Phương tiện giao thông trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Công an các địa phương trong ngày đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 101 xe ô tô, hơn 2.400 xe mô tô, 102 phương tiện khác; tước 283 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.668 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn giao thông trong nội đô Hà Nội

Lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn giao thông trong nội đô Hà Nội

Các đội tuần tra kiểm tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 45 trường hợp vi phạm, tước 2 giấy phép lái xe, tước 4 phù hiệu xe.

Thông qua camera giao thông, cơ quan chức năng các địa phương tiếp nhận hơn 5.200 trường hợp, trong đó có hơn 1.100 trường hợp đủ điều kiện xử phạt.

* Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lưu lượng phương tiện từ TPHCM và các tỉnh về miền Tây tăng cao khiến các tuyến quốc lộ 1, N2 và 62 qua tỉnh Tây Ninh quá tải, nhiều đoạn ùn ứ kéo dài suốt đêm.

quoc lo 1 2.jpg
Dòng xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 1, đoạn gần nút giao với quốc lộ 62 (phường Long An, tỉnh Tây Ninh)

Theo ghi nhận, ngay từ sáng 14-2, trên quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía Tây TPHCM giáp ranh với tỉnh Tây Ninh, lưu lượng phương tiện tăng mạnh. Đặc biệt, tại các điểm giao nhau có đèn tín hiệu giao thông như ngã tư Long Kim, cầu Bến Lức, ngã tư Nhựt Chánh, dòng xe di chuyển chậm.

giao lo 2.jpg
cong an.jpeg
Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tây Ninh

Từ tối 13-2 đến trưa 14-2, các giao lộ này và một số đoạn đường khác bắt đầu xảy ra tình trạng "kẹt cứng". Các xe phải nhích từng chút một, người dân tốn vài giờ đồng hồ mới đi được một đoạn đường ngắn.

ket cugn.jpg
Lưu lượng phương tiện từ TPHCM và các tỉnh về miền Tây tăng cao

Ngoài quốc lộ 1, từ tối 13-2 đến trưa 14-2, trên quốc lộ N2 và quốc lộ 62 đoạn giáp ranh TPHCM qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, dòng phương tiện đổ về miền Tây tăng đột biến khiến một số đoạn xảy ra tình trạng kẹt cứng. Đặc biệt, đoạn từ ngã ba Tuyên Nhơn (xã Thạnh Hóa) đến khu vực giao với quốc lộ 62 xuất hiện tình trạng kẹt xe trong khoảng thời gian kéo dài.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động túc trực tại các nút giao quan trọng để phân luồng, điều tiết, tránh ùn ứ kéo dài.

Từ sáng đến chiều 14-2, lưu lượng phương tiện đưa người dân từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đón Tết Nguyên đán 2026 tăng đột biến, khiến nhiều tuyến đường cao tốc và quốc lộ trọng điểm ùn ứ kéo dài.

VIDEO: Hàng trăm phương tiện di chuyển chậm qua quốc lộ 28B (tỉnh Lâm Đồng)

Theo ghi nhận, rạng sáng cùng ngày, trên tuyến đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) xảy ra một vụ va chạm giao thông, khiến hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau.

Từ sự cố này, các tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (tỉnh Khánh Hòa) và Vĩnh Hảo – Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) bị ảnh hưởng dây chuyền, phương tiện ùn ứ kéo dài hàng chục km.

Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hướng Nam - Bắc)

Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hướng Nam - Bắc)

Đến trưa, sau khi hiện trường vụ tai nạn được xử lý, giao thông trên tuyến cơ bản ổn định trở lại.

Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, tình trạng kẹt xe trên tuyến này đã được giải quyết, các đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm và Vân Phong – Nha Trang (hướng Nam – Bắc) lưu thông thông suốt.

Lực lượng chức năng tạm đóng các nút giao trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, điều tiết phương tiện ra quốc lộ 1

Lực lượng chức năng tạm đóng các nút giao trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, điều tiết phương tiện ra quốc lộ 1

Tuy nhiên, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Cam Lâm – Vĩnh Hảo, lượng xe tiếp tục tăng mạnh.

Đặc biệt, khu vực hầm Núi Vung xảy ra ùn tắc kéo dài do quá tải.

Đại diện đơn vị quản lý vận hành cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho biết, nguyên nhân chính là hầm Núi Vung hiện mới khai thác một ống hầm cho cả hai chiều lưu thông, buộc lực lượng chức năng phải điều tiết chặt chẽ để phòng ngừa va chạm đối đầu.

Đến khoảng đầu giờ chiều, lưu lượng xe qua hầm giảm dần, giao thông trở lại bình thường.

Phương tiện di chuyển khỏi các nút giao trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ra quốc lộ 1

Phương tiện di chuyển khỏi các nút giao trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ra quốc lộ 1

Trong khi đó, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, xe cộ tiếp tục nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm thời đóng các nút giao Vĩnh Hảo, Chợ Lầu, Ma Lâm và Lương Sơn để điều tiết phương tiện ra quốc lộ 1, giải tỏa áp lực giao thông.

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm trên quốc lộ 28B

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm trên quốc lộ 28B

Đáng chú ý, trưa 14-2, quốc lộ 28B – tuyến đường huyết mạch nối khu vực ven biển lên cao nguyên Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) – kẹt xe nghiêm trọng.

Lưu lượng phương tiện tăng gấp hàng chục lần ngày thường đúng thời điểm tuyến đường đang nâng cấp, cải tạo, nhiều đoạn chưa thảm nhựa, mặt đường gồ ghề, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều tài xế phản ánh, phải mất gần 3 giờ đồng hồ mới di chuyển được khoảng 5 km để thoát khỏi khu vực ùn tắc.

Nhiều đoạn chưa thi công trên quốc lộ 28B

Nhiều đoạn chưa thi công trên quốc lộ 28B

Ngành chức năng khuyến cáo, người dân theo dõi sát thông tin giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển qua các tuyến đang quá tải trong giờ cao điểm, nhằm đảm bảo an toàn trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Hàng trăm phương tiện qua quốc lộ 28B

Hàng trăm phương tiện qua quốc lộ 28B

Sân bay Nội Bài đón số chuyến bay cao nhất dịp trước Tết Bính Ngọ

Ngày 14-2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng khai thác tăng mạnh, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là ngày cao điểm nhất của sân bay này trong dịp trước Tết Bính Ngọ.

Theo thống kê, trong ngày, tổng số chuyến bay cất hạ cánh đạt 730 chuyến, vận chuyển gần 118.000 lượt hành khách. Trong đó, hành khách nội địa chiếm tỷ trọng lớn với 363 chuyến bay, tương ứng 67.830 lượt khách.

Các lực lượng chức năng tăng cường phục vụ trong ngày cao điểm

Các lực lượng chức năng tăng cường phục vụ trong ngày cao điểm

Đối với các đường bay quốc tế, sân bay Nội Bài phục vụ 367 chuyến bay với 50.152 lượt hành khách.

Lượng khách quốc tế đến đạt hơn 28.000 người, tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Bãi để xe của sân bay Nội Bài kín chỗ trong ngày cao điểm

Bãi để xe của sân bay Nội Bài kín chỗ trong ngày cao điểm

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, sản lượng khai thác thực tế vượt kế hoạch dự kiến trước đó.

Các đơn vị phục vụ mặt đất, an ninh hàng không và hãng bay đã tăng cường nhân lực, kéo dài thời gian phục vụ, nhằm bảo đảm hoạt động khai thác thông suốt, hạn chế ùn tắc tại khu vực nhà ga.

Dự báo trong những ngày cận tết, lưu lượng hành khách qua sân bay Nội Bài tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tin cùng chuyên mục