Các điểm sạt lở mới nằm cách vị trí sạt lở cũ – nơi hàng chục tài xế đang bị cô lập nhiều ngày qua ở khu vực giáp ranh TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi – khoảng 10km, theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Đất đá sạt lở với khối lượng lớn tràn xuống mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.
Tính đến 10 giờ 15 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cơ giới đến hiện trường để san gạt, nhưng việc khắc phục gặp nhiều khó khăn do khối lượng sạt lở lớn và thời tiết bất lợi.
Việc xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới khiến công tác tiếp tế cho khoảng 35 xe với 50 người bị mắc kẹt tại điểm sạt lở cũ gặp khó khăn nghiêm trọng. Lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm không thể đưa vào khu vực bị cô lập.
Chính quyền địa phương đã kiến nghị đơn vị quản lý đường huy động thêm phương tiện, sớm thông tuyến tạm thời, để tiếp tục tiếp tế cho lực lượng tài xế bị kẹt lại suốt 3 ngày qua.
Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 26-10, đèo Lò Xo liên tục xảy ra sạt lở đất đá tại khu vực giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, gây ách tắc kéo dài trên tuyến đường huyết mạch kết nối Tây Nguyên với miền Trung.
Quảng Ngãi: Một người bị lũ cuốn trôi, chưa tìm thấy
Ngày 29-10, lãnh đạo Đảng ủy xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đang phối hợp tổ chức tìm kiếm một trường hợp bị nước lũ cuốn trôi, hiện vẫn mất tích.
Nạn nhân là anh A Pôr (SN 1994, trú thôn Làng Đung, xã Ngọc Linh). Khoảng 19 giờ ngày 28-10, anh A Pôr đi dọc suối Đăk Mỹ thì không may trượt chân, rơi xuống dòng nước lũ và bị cuốn trôi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm dọc tuyến suối. Tuy nhiên, đến 11 giờ trưa nay (29-10), công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.
Dự kiến, trong thời gian tới, nếu thời tiết thuận lợi, địa phương sẽ huy động thêm thiết bị bay không người lái (flycam) để hỗ trợ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.