Ngày 14-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới, đứng thứ 3 tại ASEAN sau Indonesia và Philippines.
Theo điều tra, Việt Nam hiện có 45,3% người trưởng thành hút thuốc lá. Hiện nay, có khoảng 53,3% người không hút thuốc lá bị phơi nhiễm khói thuốc lá trong gia đình, 36,8% người không hút thuốc lá làm việc trong những tòa nhà bị phơi nhiễm khói thuốc lá. Đáng lo ngại khi cả nước có khoảng 40.000 người tử vong vì thuốc lá mỗi năm.
Không chỉ có số người hút thuốc lá vẫn ở mức rất cao mà các chế tài xử lý hành vi vi phạm Luật Phòng chống tác hại thuốc lá vẫn chưa đủ nghiêm minh và răn đe.
Bộ Y tế đề xuất các cơ quan chức năng sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó tiếp tục tăng thuế đối với thuốc lá. Kiến nghị Quốc hội xem xét đưa các loại thuốc lá điện tử vào mặt hàng cấm kinh doanh và tiêu dùng. Đồng thời tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thông về tác hại thuốc lá và các quy định pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá, ưu tiên các hoạt động truyền thông ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá trong giới trẻ; kiểm soát việc quảng cáo sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là trên môi trường mạng.
Các tin, bài viết khác
-
Bệnh viện Dã chiến 2.1 đóng góp to lớn trong việc gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc
-
Mỗi ngày, Việt Nam có gần 315 người chết do ung thư
-
Cần 80.000 đơn vị máu dịp Tết Canh Tý 2020
-
Cứu sống bé 7 tháng tuổi bị rối loạn nhịp kèm tim bẩm sinh nặng
-
0,5% dân số Việt Nam mắc viêm khớp dạng thấp
-
Cứu sống cụ bà 80 tuổi bị u tim nguy kịch
-
Bệnh viện Trung ương Huế triển khai ứng dụng laser CO2 trong phẫu thuật nội soi ung thư
-
Mỗi năm có khoảng 25.000 ca tử vong do ung thư gan
-
Phát hiện sớm và quản lý bệnh tăng huyết áp
-
Công bố phòng khám đa khoa tốt nhất và kém nhất năm 2019